Giải Mã Con Đường Rẽ Nước Tại Biển Đỏ
Thứ sáu, 24 Tháng 9 2010 16:09
HoiThanh.com - Qua mô phỏng máy tính cho thấy việc Hồng Hải rẽ nước mở đường, như được mô tả trong Kinh Thánh, các nhà khoa học mới đây đã cho rằng sự việc này nhiều khả năng do gió mạnh tạo ra.
Mô tả trong chương Exodus (Xuất hành) khi nước biển đã rẽ đôi ra để cho phép những người Israel chạy trốn khỏi quân Ai Cập truy đuổi.
Mô phỏng của các khoa học gia Hoa Kỳ cho thấy gió mạnh có thể đã mở ra đường bộ tại một địa điểm, cho phép người ta đi bộ qua bùn đất sang bờ bên kia an toàn.
Kết quả này được ấn hành trong tạp chí Plos One.

Hình minh họa nước rẽ ra bởi gió mạnh tại nơi gặp nhau của sông và phá. Ảnh: BBC.
Các nhà nghiên cứu cho thấy gió đông mạnh, thổi qua đêm, có thể đẩy nước lùi lại khúc rẽ nơi một dòng sông cổ được cho là đã nhập vào eo biển.
Với nước bị đẩy lại cả hai đường, một sống đất sẽ được mở ra tại chỗ rẽ, cho phép người ta đi bộ qua chỗ đất bùn lộ ra.
Khi gió giảm, nước sẽ tràn trở lại.
Nghiên cứu này dựa trên việc tái tạo các địa điểm khả dĩ và độ sâu của dòng nước ở châu thổ sông Nile, vốn thay đổi mạnh theo thời gian.
Tác giả chính của nghiên cứu, Carl Drews, từ Trung tâm Nghiên cứu Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ, NCAR, cho biết: “Mô phỏng này cho thấy có sự tương đồng khá sát với truyền thuyết của cuốn Exodus.”
Kinh Thánh mô tả nước biển đã đổ sập trở lại khi đạo quân của Pharaoh tiến vào đường qua Hồng Hải
“Việc nước biển rẽ ra có thể được hiểu là nhờ các lực lỏng. Gió di chuyển nước theo cách hợp với nguyên tắc vật lý, tạo ra đường thoát an toàn trong khi hai bên vẫn là nước, và sau đó cho phép nước đổ ập trở lại.”
Nghiên cứu này là một phần trong dự án nghiên cứu lớn hơn của ông Drews tìm hiểu về tác động của gió tới các độ sâu của nước biển.
Drews và Weiqing Han – một nhà nghiên cứu hải dương của Đại học Colorado, Mỹ - muốn tìm hiểu xem liệu gió có thể khiến nước biển rẽ ra hay không. Họ cho rằng nếu gió thổi qua nơi hội tụ của sông và phá thì nước ở đó có thể rẽ ra. Phá là vùng nước mặn hoặc nước lợ tương đối nông, bị chia cách với biển bởi bãi cát, dải san hô hay đảo.
Hai nhà nghiên cứu tìm thấy một chỗ như vậy ở vùng châu thổ phía đông của sông Nile. Đó là một địa điểm khảo cổ có tên Tell Kedua. Nó nằm trên bờ Biển Đỏ. Một dòng sông cổ - vốn là nhánh của sông Nile – gặp một phá tại Tell Kedua và tạo thành vùng nước hình chữ U.
Drews và Han sử dụng dữ liệu vệ tinh để tạo mô hình giả lập về Tell Kedua. Họ thay đổi địa hình để tạo nên hình ảnh Tell Kedua cách đây 3.000 năm. Sau đó họ đưa nước và gió vào mô hình.
Mô hình cho thấy, nếu gió thổi liên tục trong 12 giờ với tốc độ tối thiểu 101 km/h qua vùng nước có độ sâu 2 m, nước sẽ giãn ra và tạo thành một lối đi có độ dài hơn 3 km. Lối đi sẽ tồn tại trong khoảng hai giờ, khoảng thời gian đủ để những người Do Thái vượt qua ngay cả khi họ di chuyển trong gió mạnh. Ngay sau khi gió ngừng thổi, nước tràn vào lối đi và mặt biển trở lại trạng thái ban đầu.
"Kết quả nghiên cứu của chúng tôi rất phù hợp với câu chuyện trong sách Xuất hành. Vì thế giờ đây chúng ta có cơ sở khoa học để nói rằng sự kiện diễn ra từ 3.000 năm trước trong sách có thể từng xảy ra trong quá khứ”, Drew tuyên bố.
Trong chương Xuất hành, Moses và những người Israel bỏ chạy đã bị mắc kẹt giữa một bên là đoàn quân đang tiến gần của Pharaoh và trước mặt là Hồng Hải.
Nhờ phép lạ, gió đông mạnh thổi suốt đêm đã rẽ đôi mặt nước biển, tạo ra con đường đất với hai bên là hai bức tường nước.
Những người Israel nhờ đó chạy trốn được sang bờ bên kia. Tuy nhiên, khi quân của Pharaoh truy đuổi họ vào sáng hôm sau, nước đổ sập trở lại và nhấn chìm đạo quân Ai Cập.
M.H (Tổng hợp)
-
|2010-10-05 18:21:02 Nguyễn Hoàn Thiên - Chẳng lẽ dùng khoa học để hiểu KT là không đủ đứcTrước tiên, bài viết gốc: http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-11383620
Thứ hai, tôi đọc sơ qua các bài nhận xét và tất cả đều phản bác lại những người nghiên cứu khoa học trong bài này. Tôi không hiểu quý vị đọc KT kiểu nào mà lại phản bác lại họ và cho rằng việc dùng khoa học để giải thích vậy là không theo ý Chúa.
Trong KT, Xuất Ê-díp-tô Ký 14:21 nói rất rõ:
"Vả, Môi-se giơ tay ra trên biển, Đức Giê-hô-va dẫn trận gió đông thổi mạnh, đến đùa biển lại trọn cả đêm; Ngài làm cho biển bày ra khô, nước phân rẽ."
Rõ ràng KT nói rằng gió đã thổi cả đêm để làm cho nước rẻ ra, và hai nhà khoa học trong bài này chỉ giải thích việc này theo khoa học mà thôi. Những lý giải của họ hoàn toàn hợp với lời KT. khoa học một lần nữa lại chứng minh rằng KT là đúng.
Chẳng lẽ dùng khoa học để hiểu KT là không đủ đức tin?
-
|2010-10-03 22:51:29 giosia2 nhà khoa học có cái lý của họ
Nhưng họ ko nhận ra rằng trên thế giới này chẳng có ngành khoa học nào có đủ bằng chứng để giải thích phép lạ của Chúa, trong bài của họ có chỗ nói là con đường đó tồn tại khoảng 2 giờ nhưng xin hỏi biển Đỏ có bề rộng bao nhiêu và đoàn dân của Chúa ko chỉ qua biển Đỏ với toàn bộ người dân mà còn có cả gia súc của họ với nhiều thứ vật dụng khác bằng xe thồ nữa
liệu giả thuyết của 2 nhà khoa học đó có đủ mạnh để có thể chứng minh quyền năng của Chúa ko? Vì trong chúng ta ko ai có thể hiểu được làm thế nào quyền năng Chúa làm được vậy vì chúng ta chỉ là 1 sản phẩm của Chúa mà thôi, tôi xin lấy ví dụ: bạn thử nghĩ xem 1 món đồ do nhà sản xuất tạo ra có khi nào lại đi hỏi ngược lại nhà sản xuất rằng tại sao tôi lại được tạo ra ko? 1 tạo vật ko bao giờ biết hết mục đích của nhà sản xuất khi tạo ra mình, mong là 2 nhà khoa học càng theo đuổi khoa học càng nhận ra rằng khoa học ko bao giờ giải thích 1 cách chắc chắn về quyền năng của Chúa vì thực ra chúng tao chỉ là tạo vật của Chúa, và còn 1 điều nữa có 80% các nhà khoa học tin rằng có Đức Chúa Trời vì càng nghiên cứu bao nhiêu họ càng nhận ra rằng họ quá bé nhỏ và ko có đủ khôn ngoan để hiểu những gì Chúa tạo ra
-
|2010-10-03 22:51:53 BinhĐức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của khoa học và của con số (nếu như đọc trong Kinh Thánh sẽ rõ, Chúa không bao giờ chậm trễ trong việc mình làm, luôn chính xác). Chúa đã tạo ra trời đất muôn vật, lẽ dĩ nhiên Người cũng tạo ra các quy luật để vận hành nó. Nếu nói Kinh Thánh và khoa học không thể hoà thuận thì nào có lý gì. Chúa làm mọi sự thông qua con người và thông qua thiên nhiên, chứ không như cách con người nghĩ. Cần đọc và đào sâu Kinh Thánh để hiểu được điều đó.
-
|2010-09-30 14:28:22 hanhtoi nghi rang 2 nha khoa hoc nay da khong hieu ro va khong biet duoc quyen nang cua chua .tai sao lai co the dung mot thu khoa hoc khong dau vao dau de ly giai quyen nang cua chua duoc .khong the nao su gio lai co the re bien duoc .do la mot dieu hoan toan sai .neu co the dung khoa hoc ma nhan biet chua thi toi khuyen khich .con neu dung khoa hoc ma phan bac quyen nang cua chua thi that la mot sai lam.mong rang 2 nha khoa hoc se duoc chua thay doi
-
|2010-09-30 14:24:30 Xuân Thời - Niềm tin ở đâuThưa quý vị.
Có ích gì cho những nghiên cứu khoa học về Kinh Thánh. Phép là sẽ không còn giá trị nếu ta lý giải được. Hàng triệu phép lạ diễn ra hàng này trong niềm tin Cơ Đốc, Đó là phép lạ vì không thực tế nhưng Có Thật. Kinh Thánh không phải là sách của con người nên không có giá trị cho lý giải của con người mà là niềm tin của nhân loại với Tạo Hóa.
Đức tin là sự biết chắc của những gì chỉ mong đợi thật lòng và đơn giản. Các nhà khoa học điều chết trong tiếc thương con con cái Chúa chết trong sự thỏa nguyện.
-
|2010-09-26 01:00:53 Phạm Đình Nguyện - Nếu khoa học giỏi hơn sự khôn ngoan và năng quyềnTôi nghĩ rằng 2 nhà khoa học Drews và Weiqing Han cần đọc kỹ hơn trong sách Xuất-Ê-Díp-Tô-Ký rồi hãy đi phân tích bằng khoa học.
Nếu như được gió mạnh tạo ra thì khoảng thời gian đủ mà đoàn dân đông Israel đi qua biển và khoảng thời gian cả một đội quân hùng mạnh của Pharaoh hàng ngàn tên đều bị chết dìm dưới nước, chắc đó là một sự ngẫu nhiên hay là một năng lực uy quyền khác?! Xin nhớ rằng 2 ông đã phân tích đoàn dân Israel phải lội dưới bùn xìn, rất khó đi.
-
|2010-09-26 01:01:25 Thinh - Duy Nhat Quyen Nang cua ChuaCac nha khoa hoc cu tim du moi cach de nghien cuu Kinh Thanh nhung dieu quan trong nhat la ho phai tin nhan Chua de nhan duoc su cuu roi ma ho lai khong lam.
Ton bao nhieu cong suc cuoi cung nhan duoc su hu khong cho doi song minh.
Du co giai thich the nao di nua ve cac su kien duoc chep trong kinh thanh. Duy chi nang quyen cua Chua la Dang co the lam duoc moi su. La Co Doc nhan chung ta khon ngoan hon ho la chung ta chi don gian tin vao nang quyen cua Chua nhu the la du.
Hay den voi Chua voi tam long don so nhu tre con thi loi Chua hua chung ta se gap duoc Chua va hieu duoc loi Chua.
- 27/10/2010 23:16 - Cậu Bé 'Khinh Khí Cầu' Và Lời Cầu Nguyện Chưa Được Đáp Ứng
- 26/10/2010 23:29 - 'Khoa Học Và Tôn Giáo Không Phải Là Bạn'
- 24/10/2010 15:52 - ‘Thợ Mỏ’ Thứ 34 Dưới Hầm Sâu
- 24/10/2010 15:34 - Sự Phá Sản Của Hội Thánh Crystal
- 03/10/2010 16:16 - Dự Tiệc Thánh Trên Mặt Trăng
- 20/09/2010 15:08 - Bết-Lê-Hem, Nhà Bánh
- 05/09/2010 03:53 - The Jacksons Family: Một Gia Đình Tận Hiến!
- 24/08/2010 21:01 - Bắt cóc tại Philippines, một mục sư thiệt mạng
- 24/08/2010 20:09 - Giê-ru-sa-lem Thành Thánh
- 20/08/2010 22:44 - Giốp-Bê Tuyệt Vời
















Loài người Chúng ta là tạo vật của Chúa và cả vũ trụ cũng do tay Ngài tạo nên. Chúng ta nhận biết điều đó bởi Đức tin.
Và chúng ta cũng biết rằng Chúa của chúng ta là Đấng toàn năng - chẳng có điêu gì là khó quá cho Ngài. Ngài có quyền trên mọi sự và mọi sự trong ý muốn của Ngài.
Lời Chúa bày tỏ chính mình Ngài và cho chúng ta biết công việc của tay Ngài. Và nếu coi lời CHúa là chuẩn mực thì khoa học đang hướng tới sự chuẩn mực ấy. Khoa học đang lần tìm dấu vết để minh chứng sự chuẩn mực trong lời Chúa theo kiến thức hữu hạn của con người. Lời CHúa không phản khoa học mà rât khoa học. Và thực tế đã được các nhà khoa học chứng minh rằng lời Chúa và khoa học không hề mâu thuẫn với nhau. Một điều thật tuyệt vời là hầu hết các nhà khoa học danh tiếng đều tin có Đức Chúa Trời và chính lời Chúa đã soi sáng để các nhà khoa học chứng minh tính đúng đắn của Chân lý (Lời ĐCT). Các bạn cũng cần phải hiểu rằng sự hiểu biết lẽ thật giúp chúng ta đến gần Đức Chúa Trời và khiến đức tin của chúng ta trở nên trọn vẹn. Khoa học là công cụ giúp chúng ta chứng minh tính đúng đắn của chân lý và một lần nữa khẳng định chân lý mà thôi.Mà đã là chân lý thì càng cần sự kiểm chứng để khẳng định tính vững chắc của nó. Niềm tin càng có có cơ sở khoa học thì càng vững bền - và niềm tin của các bạn với Chúa càng trong SỰ HIỂU BIẾT TRỌN VẸN thì càng sâu nhiệm hơn. Chúa nói dân ta chết mất vì thiếu sự hiểu biết. Chúa mong muôn chúng ta là những con người khôn ngoan và hiểu biết về Ngài một cách trọn vẹn và đầy đủ chứ không phải là sự hiểu biết hời hợt và nông cạn. CHỈ Ở TRONG NGÀI CHÚNG TA MỚI CÓ SỰ HIỂU BIẾT TRỌN VẸN.