Home Tin tức Khai Mạc Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu Kỳ 3, Năm 2013

Khai Mạc Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu Kỳ 3, Năm 2013

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chủ đề cho kỳ Đại hội lần nầy Ra Đi Với Năng Quyền dựa trên nền tảng Kinh thánh Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công Vụ 1:8 BTTHĐ).

 

Mở đầu chương trình, ông Nguyễn Phan Thi – trưởng ban tổ chức chào mừng, tạ ơn Chúa ban bình an cho con dân Chúa trong và ngoài nước về chung dự đêm khai mạc đầy ý nghĩa nầy. 

 

Quang cảnh buổi lễ khai mạc

Ban âm thanh phục vụ Đại Hội

MS Phạm Quang Vinh thư ký ĐH tổng kết thông tin

MS Tiến sĩ Ngô Minh Quang cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa

Ca sĩ Cơ đốc đến từ Việt Nam với bài Thánh ca: Lớn Bấy Duy Ngài

 

 MS Nguyễn Hùng Vương – chủ tịch Hiệp Hội Tin lành Báp Tít Úc Châu đọc diễn văn khai mạc

Ban lạc hiến nhận tiền dâng từ Đại Hội 

 MS Tống Đức Tùng Thiện cầu nguyện dâng hiến

MS Suliasi Kurulo giảng luận cùng thông dịch viên thầy Đoàn Hưng Khôi

Diễn giả chia sẻ sứ điệp bồi linh cho buổi lễ khai mạc là Mục sư Suliasi Kurulo (Fiji): Quản nhiệm Hội Thánh World Harvest Centre; Sáng lập và Chủ tịch Christian Mission Fellowship International, thành lập hơn 3,000 Hội Thánh tại hơn 100 quốc gia. Sứ điệp bồi linh được diễn giả chia sẻ cho Hội Đồng với đề tài Được đầy dẫy Thánh Linh – Nhận lãnh quyền năng của Đức Chúa Trời. Mọi người tham dự lễ khai mạc được khích lệ thật nhiều qua bài giảng luận của MS Suliasi Kurulo .

 

Ca sĩ Lưu Chí Vỹ với bài Thánh ca: Đồng Lúa Chín Vàng

MS Nguyễn Văn Công cầu nguyện chúc phước

Chụp hình lưu niệm

Tạ ơn Chúa qua thông tin và hình ảnh ghi nhận, thật tạ ơn Chúa vì quyền năng và ơn phước Ngài tuôn tràn trên Đại hội. Kết quả đã có rất nhiều tấm lòng tan vỡ trước sự tác động của Chúa Thánh Linh ngay trong đêm khai mạc Đại hội kỳ 3.

Huỳnh Văn Thạch

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like