Truyền Giảng Ngoài Trời Tại Nhà Thờ Thăng Bình - Quảng Nam
Thứ tư, 19 Tháng 8 2009 13:06
Tối 16/8/2009, Ban thanh niên Hội thánh Tin lành Thăng Bình – Quảng Nam đã tổ chức đêm Thánh nhạc truyền giảng ngoài trời ngay tại sân nhà thờ với quy mô thật hoành tráng và ấn tượng.
Qua phần chia sẻ của thầy Hữu Khai cùng sự góp phần của các ca sỹ Ánh Dương, Sa-mu-ên, Nhã Ca, Văn Toàn.., MC Tabitha, đội múa – kịch thiếu niên Hội thánh cùng dàn âm thanh công suất lớn đã làm cho chân lý cứu rỗi của Chúa được truyền tải đầy đủ, rõ ràng suốt chương trình. Đây cũng là một trong những chương trình truyền giảng thường được tổ chức tại đây vào những đêm trăng sáng hoặc hằng tháng theo lịch của ban truyền giảng.
Có rất đông thân hữu là các bạn trẻ đến tham dự chương trình và đã có 4 người bằng lòng tiếp nhận Chúa. Dù số người tin nhận Chúa không nhiều nhưng qua chương trình đã khích lệ được rất nhiều tín hữu trong hội thánh mạnh mẽ hơn trong tinh thần truyền giảng Phúc âm.
Được biết Hội thánh Thăng Bình là Hội thánh có bề dày về lịch sử, có số lượng con cái Chúa rất đông (gần 1,000 tín hữu). Cũng từ nơi đây có rất nhiều thanh thiếu niên sớm được học biết lời Chúa và ra đi dâng mình hầu việc Ngài. Hội thánh Thăng Bình cũng là Hội thánh có bộ máy tổ chức tốt các ban ngành, các nhóm tế bào với lịch sinh hoạt dày đặc cả tuần. Hiện hội thánh cũng đang đứng trước những khó khăn về tài chính cho công tác mở mang hội thánh nhánh và tu bổ đền thờ.
Dưới đây là một số hình ảnh về đêm truyền giảng:












Da Nang Community Group
-
cám ơn Chúa đã cho các bạn ở Thăng Bình tổ chức một đêm ca nhạc thánh tại quê hương có không ít chiên thơ lạc bầy. Cám ơn Ánh Dương, người bạn trong Chúa lâu ngày chưa gặp lại. Dù bây giờ tôi ở vùng phương Nam của tổ quốc nhưng lòng luôn canh cánh về nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Nơi ấy còn có biết bao người thân chưa tìm về với cha toàn năng để nương tựa. Tôi tin sẽ có một ngày hạt cát nhỏ này sẽ bước vào đồng cỏ để chăn những con chiên lạc mất. Cám ơn các bạn đã cho tôi sống lại tuổi thanh xuân cũa thời sinh viên Huế thân thương. Cám ơn Cha thiên thượng xin Ngài dấy lên trong chúng con nhiều chiên con biết hiến dâng ơn Cha ban để ra đi phục vụ ngài.
-
|2009-08-29 07:16:59 nguyen thi thu trang - loi tam sutrang rat cam on Chua da dem Tin lanh den cho Thang Binh va Chua da ban phuoc cho hoi thanh Thang Binh tu mot Hoi thanh rat yeu ve sinh hoat va nhieu lung cung, bay gio da tro thanh mot Hoi thanh rat ne nep,la nho vao su giup do cua ong ba muc su Trung va cung cac con cua ong ba. dac biet la chi Anh Duong da co nhieu dong gop voi ban thieu nien va Hoi thanh, toi rat thich chi. Chi co mot giong hat rat hay.toi cung da tung la mot tin huu cua Hoi thanh Thang Binh. Toi mong rang thoi gian sap toi chi Anh Duong se co rat nhieu chuong trinh truyen giang cho ban thieu nien nua. Cac ban thieu nien Hoi Thanh Thang Binh oi bay gio Trang o rat xa Hoi thanh ,nhung luc nao Trang cung nho Hoi thanh minh va nho cac ban thieu nien nhieu lam. Trang da xem qua anh cua dem truyen giang cua ban thieu nien minh roi, rat hay va thu vi. Trang rat cam ta on Chua da ban phuoc cho ban thieu nien cua Hoi thanh minh co mot dem truyen giang ngoai troi rat hay, co nhieu than huu tro lai tin nhan Chua.cuoi cung cho Trang gui loi chuc Hoi thanh va ban thieu nien ngay mot phat trien hon nua. Sinh hoat ma Hoi thanh minh co gi thi hay nhan tin qua nick chat cua trang nhe thiendangchungvui_tt_1993.
-
|2009-08-28 01:54:19 Loan - Góp ý nhỏCám ơn Chúa đã dùng HT Thăng Bình để bày tỏ Phúc Âm cho những người chưa biết Chúa. . Tác giả đã viết về việc "Hội thánh ... có bộ máy tổ chức tốt các ban ngành, các nhóm tế bào với lịch sinh hoạt dày đặc cả tuần". Theo tôi nghĩ những điều này trước mặt Chúa ko có ý nghĩa nhiều vì Kinh Thánh có chép "Loài người xem bề ngoài nhưng Đức Giê hô va nhìn thấy trong lòng", điều quan trong là Cơ Đốc Nhân trong Hội Thánh có hiểu biết Chúa cách thật sự và vâng phục Ngài trong nếp sống của mình ko mới quan trọng, chứ tổ chức ban ngành tốt sinh hoạt dày đặc nhưng có khi chỉ là những hình thức bên ngoài thôi. Tôi ko có ý nói gì về Hội Thánh vì tôi ko biết về Hội Thánh Thăng Bình nhưng tôi chỉ muốn góp ý về điểm này. Tôi cũng đang sinh hoạt trong một HT có số lượng tín hữu có thể nói là đông nhất nhì nước VN, nhưng tôi thấy Hội Thánh rõ ràng rất bận rộn với các sinh hoạt của mình, chương trình dày đặc tương tự như trong bài viết này, Hội Thánh thành lập bài bản như một công ty chuyên nghiệp nhưng thật sự bên trong có rất nhiều điều cần phải nói. Tôi thấy dường như Hội thánh thiếu tình yêu thương giữa các tín hữu với nhau, các mối quan hệ chỉ được xây dựng trên nguyên tắc xã giao, ko ai biết rõ nếp sống thực với nhau. Điều này trái ngược hẳn với Hội Thánh đầu tiên trong thời các sứ đồ Công vụ 2:42-47, 4:32-37. Tôi chỉ có ý kiến nhỏ để góp ý về điều mà tôi suy nghĩ, nếu có gì ko phải xin tác giả bài viết cũng bỏ qua cho.
- 04/09/2009 01:27 - КУРСКИЙ ВОКЗАЛ – Một Lần Thử Làm “Bom-zi” Ở Mát-xcơ-va
- 30/08/2009 00:47 - Thanh niên Cơ đốc Việt Nam Tại Nga
- 28/08/2009 15:35 - “Đêm Tình Yêu” Giữa Sài Gòn
- 24/08/2009 21:38 - Hội Đồng Bồi Linh Tây Bắc Hoa Kỳ Và Tây Canađa 2009
- 19/08/2009 23:09 - Đại Hội Tin Lành Âu Châu Lần Thứ 25, Hà Lan
- 17/08/2009 11:37 - Kỳ Trại Hè Của Sinh Viên NTC
- 17/08/2009 10:55 - Hàng Trăm Tín Hữu Tốt Nghiệp Khóa Thánh Kinh Căn Bản Đầu Tiên
- 14/08/2009 16:23 - HT Phúc Âm 2 - Bình Thuận: "Nhà Cha Sẽ Không Là Nhà Buôn Bán"
- 13/08/2009 08:49 - Hành Trình Truyền Giáo Lần Thứ Ba Trong Năm Của Các Bạn Trẻ Báp-tít
- 12/08/2009 21:51 - Thanh Niên Trưỡng Lão Liên Hiệp “Hết Lòng Trở Về” Với Chúa















