Toàn bộ Kinh Thánh nói về công tác cứu chuộc của ĐCT qua ân điển của huyết Chúa Jesus nhưng không(tức là tin chỉ có huyết Chúa Jesus rửa sạch tội lỗi chúng ta trắng như tuyết).Ngay cả Chúa Jesus khi sống trên đất này Ngài đã giảng về sự "ăn năn" và tin đạo tin lành hơn là đuổi quỷ và làm phép lạ.Ngày nay ma quỷ làm cho chúng ta luôn bận rộn với việc đuổi quỷ và làm phép lạ hơn là giảng về công tác cứu chuộc đời đời của Chúa Jesus trên thập tự giá(mà kết quả là ngày nay nhiều người không biết về sự ăn năn thật).Ăn năn thật là chấp nhận lòng mình rất là gian ác và xấu xa và hãy bỏ tấm lòng,bỏ đường mình,bỏ ý tưởng(suy nghĩ)đó đi và hãy nhận lấy tấm lòng của Chúa Jesus(Ê-sai 55:7).Khi ĐTL ngự trị trong tấm lòng chúng ta thì Ngài sẽ trách nhiệm,dẫn dắt chúng ta.Khi đó chiến thắng ma quỷ,cám đỗ là do quyền năng của ĐTL chứ không phải do chúng ta cố gắng mà được.